Thông tin thêm về đối tượng dùng súng bắn người tại nhà hàng ở Huế

Thứ Hai, 31/07/2017, 17:34
Dù không trực tiếp bắn nạn nhân nhưng thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Lãm đi cùng nhóm đối tượng gây án và trong người có "thủ" theo một khẩu súng tự chế.

Chiều 31-7, tin từ Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, liên quan đến vụ nổ súng tại nhà hàng Táo Đỏ (phường Xuân Phú, TP Huế) làm một người bị thương, đối tượng Hoàng Trọng Lãm (26 tuổi, trú xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà) đã ra đầu thú; đồng thời cơ quan công an đã tiến hành thu giữ khẩu súng tự chế bắn đạn bi của đối tượng này. 

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Lãm không trực tiếp dùng súng bắn nạn nhân nhưng thời điểm xảy ra vụ án tại nhà hàng Táo Đỏ, đối tượng này có mang theo súng.

Nguyễn Viết Trung, đối tượng nổ súng tại nhà hàng Táo Đỏ ra đầu thú.

Như Báo CAND thông tin, tối 26-7, ông Trần Thành Nhân (38 tuổi, trú phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh) ra Huế giải quyết nợ nần với Mai Văn Lâm (41 tuổi, trú phường Kim Long, TP Huế).

Khi ông Nhân đang ăn nhậu với Lâm cùng một số đối tượng khác tại nhà hàng Táo Đỏ thì bất ngờ bị một đối tượng đi cùng nhóm Lâm rút súng bắn làm bị thương, phải vào bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu còn các đối tượng trên đã lên xe ôtô rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân trong vụ nổ súng tại nhà hàng ở TP Huế bị thương phải vào viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã vận động Nguyễn Viết Trung (35 tuổi, trú tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà), là đối tượng trực tiếp dùng súng tự chế bắn ông Nhân ra đầu thú.

Hiện, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Viết Trung về hành vi “Cố ý gây thương tích”. 

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Anh Khoa
.
.
.