Đối tượng cuối cùng trong vụ đâm chết sinh viên ra đầu thú

Thứ Ba, 25/12/2012, 13:23
Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội cho biết đối tượng cuối cùng trong vụ đâm chết sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã ra đầu thú. Đó là đối tượng Bùi Anh Phan, 21 tuổi, trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Khoảng 13h ngày 19/12, anh Vũ Ngọc Cương, 20 tuổi, ở Liêm Xá, Kinh Bắc, Bắc Ninh, sinh viên Khoa Kiến trúc, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội do can ngăn một nhóm thanh niên gây sự tại lớp đã bị Nguyễn Hồng Quân, Bùi Ngọc Quân, Bùi Anh Phan hành hung. Bùi Ngọc Quân đã liều lĩnh dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong. Các đối tượng đã lần lượt đến cơ quan Công an đầu thú.

Một đối tượng liên quan nhưng không tham gia trực tiếp vào vụ án là Bùi Ngọc Đức, 24 tuổi, trú tại Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng đã đến cơ quan Công an trình diện

P.T.
.
.
.