Đối tượng có 2 tiền án mang 2 dao Thái Lan chống đối người thi hành công vụ

Thứ Năm, 13/06/2019, 16:05
Lúc Túc lên xe, Đại úy Sĩ cùng Tổ công tác khống chế tước 2 cây dao của Túc và đưa về trụ sở Công an phường làm việc. 

Ngày 13-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phong Túc (SN 1980, trú tại khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an phường Châu Phú A (TP Châu Đốc) về việc tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Châu Phú A. Sáng 15-5, Công an phường Châu Phú A phân công Đại úy Nguyễn Thanh Sĩ (Cán bộ Công an phường) phối hợp cùng lực lượng Dân phố và Tổ trật tự đô thị phường tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường. 
Đối tượng Túc.

Khi đến khu vực chợ Châu Đốc thì phát hiện Túc điều khiển xe máy biển kiểm soát 67E1-284.64 chở vợ phía sau đi vào đường Bạch Đằng là tuyến đường cấm các loại xe, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, Túc không xuất trình được giấy phép lái xe nên Đại úy Sĩ thông báo lỗi vi phạm của Túc là điều khiển xe máy chạy vào đường cấm, không có giấy phép lái xe; với lỗi vi phạm trên Tổ công tác phải lập biên bản tạm giữ xe máy của Túc để xử lý. Lúc này, Túc không đồng ý và dùng những lời lẽ xúc phạm các thành viên  trong Tổ công tác.

Tổ công tác vẫn kiên quyết lập biên bản xử lý, Túc liền lấy 2 con dao Thái Lan mang theo trên xe thách thức, đe dọa không cho Tổ công tác tạm giữ xe máy của mình, rồi Túc kêu vợ lấy xe chạy đi, Túc cầm dao theo sau không cho ai tới gần. 

Lúc Túc lên xe, Đại úy Sĩ cùng Tổ công tác khống chế tước 2 cây dao của Túc và đưa về trụ sở Công an phường làm việc. 

Được biết, Túc là đối tượng từng có 2 tiền án về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Cố ý gây thương tích".


Trần Lĩnh
.
.
.