Đập vỡ kính hàng loạt ô tô để trộm cắp

Thứ Năm, 19/03/2020, 11:15
Có vụ Huỳnh Vương liều lĩnh dùng công cụ như mỏ lếch, búa,… đập vỡ kính ôtô để trộm cắp tài sản bên trong.


Sáng 19/3, trao đổi với phóng viên CAND, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ đối tượng Huỳnh Vương (SN 1998, trú xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Tam Kỳ xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị trên ôtô. Có vụ đối tượng liều lĩnh dùng công cụ như mỏ lếch, búa,… đập vỡ kính ôtô để trộm cắp tài sản.

Huỳnh Vương và một số tang vật bị thu giữ.


Qua quá trình điều tra, Công an TP Tam Kỳ xác định nghi phạm gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên ôtô là Huỳnh Vương nên ngày 18/3, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ Huỳnh Vương khi y đang lẩn trốn tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, sau đó di lý về Quảng Nam phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Vương khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Tam Kỳ. Gần nhất, ngày 17/3, Vương đột nhập vào nhà ông Đoàn Ngọc Ch. (SN 1971, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) trộm 1 máy tính xách tay, 1 Ipad cùng một số tài sản khác.

Trong tháng 2/2020, Vương đã gây ra 3 vụ trộm tài sản trên ôtô tại TP Tam Kỳ. Cụ thể, ngày 25/2, Vương dùng búa, mỏ lếch,… đập vỡ kính xe ôtô của ông Lê Duy M. (SN 1982, trú phường Tân Thạnh) trộm 1 máy tính xách tay. Ngày 13/2, Vương cũng dùng công cụ đập vỡ kính xe ôtô của ông Nguyễn Mạnh H. (SN 1977, trú phường Tân Thạnh) trộm 1 máy tính xách tay.

Trước đó, ngày 4/2, Vương mở cửa xe ôtô của ông Nguyễn Tiến T. (SN 1968, trú phường Tân Thạnh) trộm 50 triệu đồng và 500 USD.

Được biết, Vương từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa đi cai nghiện bắt buộc trở về.

 

Ngọc Thi
.
.
.