Đối tượng chém người trong quán karaoke Tố Trinh sa lưới

Thứ Tư, 19/02/2014, 15:22
Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Dương Tuấn Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) bị truy nã về hành vi giết người trong vụ giết người theo kiểu xã hội đen tại quận Thốt Nốt.

Theo tài liệu điều tra, ngày 30/5/2013, Trần Ngọc Tuấn (còn gọi Tuấn “chín ngón”, 25 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) cùng khoảng 10 người (trong đó có Kiệt) đến quán karaoke Tố Trinh tại (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) để vui chơi. Hát được một lúc, nhóm Kiệt chê âm thanh quá tệ nên kêu chủ quán tính tiền. Khi chủ quán karaoke là Chế Thị Lệ Trinh vào hỏi nguyên do thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Sau đó, Nhóm Kiệt điện thoại cho bạn lấy hung khí kéo đến quán  karaoke Tố Trinh trả thù. Cả bọn kéo đến nhà Lệ Trinh (ở khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt) chém anh Chế Hoàng Việt gây thương tích 64% và Tô Văn Tuấn Em gây thương tích 6%. Sau khi gây án, cả nhóm lên mô tô tẩu thoát.

Kiệt là đối tượng thứ 9 bị bắt trong vụ giết người theo kiểu xã hội đen tại quận Thốt Nốt và là đối tượng truy nã đặt biệt nguy hiểm có nhiều tiền án.

Hiện đối tượng được bàn giao cho Phòng CSĐT TP về TTXH Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra theo thẩm quyền

Quốc Khánh – Công Trình
.
.
.