Đòi nợ không được thì… cướp

Thứ Ba, 23/08/2011, 13:48
Sáng 22/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Như Hùng (26 tuổi, trú tại cụm 8, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) về hành vi cướp tài sản. 

Kể lại sự việc, anh Đỗ Văn Thế (trú tại thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng) vẫn chưa hết bàng hoàng: Do cần tiền làm ăn, trước đó qua sự giới thiệu của Nguyễn Đăng Hùng (ở cụm 3, Hồng Hà), anh Thế đã vay của Nguyễn Hữu Tuyền, cũng trú tại xã Hồng Hà số tiền 250 triệu đồng. Khi đó, giữa hai bên chỉ trao đổi với nhau bằng miệng. Thời gian sau đó, anh Thế đã trả cho anh Tuyền 150 triệu đồng và hiện còn nợ 100 triệu đồng, việc vay nợ này anh Thế không nói cho vợ và con biết…

4 đối tượng tham gia vụ cướp tài sản tại huyện Đan Phượng.

Khoảng 14h ngày 1/8, anh Thế đang ở nhà thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, rồi một giọng thanh niên: "Đây có phải bãi cát của chú Thế không?". Trước thái độ côn đồ của gã thanh niên, chị Nguyễn Thị Vấn, vợ anh Thế có phần không hài lòng, song cũng trả lời: "Phải, có việc gì?". Gã thanh niên bắt chị Vấn phải gọi điện thoại cho anh Thế về việc vay nợ tiền. Việc vay nợ bấy lâu nay anh Thế giấu nhẹm, giờ bị vợ phát hiện nên bực tức, liền gọi điện thoại cho Tuyền thương lượng về thời gian trả tiền…

Khoảng 16h ngày 6/8, anh Thế đang ở bãi cát thì gã thanh niên trên dẫn theo một nhóm đối tượng đến đòi nợ. Tại đây, các đối tượng gí dao vào cổ anh Thế, ép phải trả tiền. Anh Thế nói: "Tao không nợ tiền mày, tao nợ ai thì mày bảo người đó lên mà lấy"… Hùng dùng con dao vụt vào sườn anh Thế. Cùng lúc này, chị Vấn đi tới tìm cách dàn hòa khất nợ thì gã thanh niên, lấy một tờ giấy trắng và một chiếc bút ép chị phải viết giấy vay nợ tiền. Anh Thế không đồng ý, tên này liền túm cổ áo chị Vấn rồi tát vào mặt. Cùng lúc này, một đối tượng trong nhóm đã chém Đỗ Tuấn Anh (21 tuổi - con trai của anh Thế).

Nhận tin báo về vụ việc trên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đan Phượng phối hợp với quần chúng và Công an xã Trung Châu đã bắt giữ hai đối tượng trong ổ nhóm là Nguyễn Văn Đức (23 tuổi, trú tại khu 9, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) và Phạm Như Định (22 tuổi, khu 7), thu giữ tang vật gồm dao, kiếm và 3 chiếc xe máy các loại.

Căn cứ vào lời khai của các nạn nhân, Công an huyện Đan Phượng đã triệu tập Tuyền đến trụ sở và bước đầu làm rõ đối tượng chính liên quan đến vụ cướp tài sản là Như Hùng. Theo lời khai của Tuyền thì trước đó Tuyền đã nhờ Phạm Như Hùng lên nhà anh Thế đòi nợ.

Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đan Phượng đã xác định Phạm Như Hùng là đối tượng chủ mưu, dàn dựng việc đòi tiền vì thế đã vận động đối tượng đầu thú. Theo lời khai của Hùng tại cơ quan điều tra thì vì muốn thể hiện mình và nghĩ rằng nếu đòi được tiền của anh Thế, Hùng có thể "xin" được một số tiền nên đã dàn dựng toàn bộ vụ cướp tài sản trên

Xuân Mai
.
.
.