Đôi nam nữ mang súng và ma túy trên xe không biển

Thứ Năm, 07/06/2012, 09:03
Thấy đôi nam nữ đi xe ôtô không biển có biểu hiện nghi vấn và như muốn ném một vật gì đó…, tổ công tác Y2/141 áp sát yêu cầu kiểm tra hành chính. Cảnh sát phát hiện trong người nam thanh niên có khẩu súng K59 và còn trên ôtô thì có một túi nilon ma túy...

Vào lúc 21h10 ngày 5/6, Tổ công tác Y2/141 do Trung tá CSGT Thiều Mạnh Ngọc chỉ huy, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ, Hà Nội nhận thấy xe ôtô Hyundai Gets không đeo biển kiểm soát, trên xe là một đôi nam nữ có dấu hiệu bất thường.

Khi vừa nhìn thấy tổ công tác, đôi nam nữ bất ngờ cho dừng xe đi xuống mua hoa quả tại một cửa hàng. Lúc này, nam thanh niên liên tục sờ tay vào trong áo như muốn ném một vật gì đó… Ngay lập tức, tổ công tác áp sát yêu cầu kiểm tra hành chính và phát hiện trong áo của nam thanh niên có một khẩu súng K59. Tại chốt kiểm tra, ngoài 7 viên đạn trong khẩu súng, tổ công tác còn phát hiện thêm 7 viên đạn khác được bọc trong một túi vải nhỏ để trong quần bò của nam thanh niên.

Đặc biệt, khi vừa mở cửa xe ôtô bên trên và dưới ghế lái, tổ công tác thu được một ví da đựng một túi nilon ma túy (dạng đá) với hàng chục viên thuốc màu hồng (nghi là hồng phiến), cùng nhiều túi nilon ma túy đá nhỏ; một BKS xe ôtô 29A-149.90 và nhiều giấy tờ giả mạo. Tiếp đó, lực lượng chức năng kiểm tra trong balô của đối tượng nữ còn phát hiện thêm một túi nilon chứa 6 viên thuốc màu hồng (nghi hồng phiến), cùng nhiều gói ma túy dạng đá bọc trong giấy bạc…

Đôi nam nữ và khẩu súng K59.

Cặp nam nữ nhanh chóng được làm rõ là Đỗ Thái Huỳnh, trú tại Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy (Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Huyền, trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Lý giải về khẩu súng K59 để trong người, Huỳnh khai mua ở tỉnh Lạng Sơn với giá 40 triệu đồng. Vì sợ chủ nợ thuê “xã hội đen” đến đòi tiền nên cầm súng để phòng thân.

Riêng số ma túy “khủng”, Huỳnh cho biết chỉ đem đi để “chơi”, chứ không phải là dân buôn. Được biết, Đỗ Thái Huỳnh từng có 4 tiền án. Hiện đối tượng và tang vật tổ công tác đã đưa về Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Công an Hà Nội để điều tra làm rõ

Hiền Thanh
.
.
.