Đội lốt Phó GĐ, "yêu nữ" lừa tiền tỷ

Thứ Sáu, 18/05/2012, 09:45
Loan tự nhận mình Phó Giám đốc của Công ty TNHH Tân Đại Thành rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền, ngoại tệ của nhiều người và... “mất hút”.

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo truy tìm Nguyễn Lương Nhật Loan (31 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, Long An) để điều tra làm rõ về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Loan giới thiệu mình là Phó Giám đốc của Công ty TNHH Tân Đại Thành có trụ sở nằm trên đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh để lừa lấy của anh Lâm Vĩnh Quang (36 tuổi), ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh. 16.000 UAD và 395 triệu đồng.

Ngoài trường hợp của anh Quang, Loan còn lừa lấy của ông Trần Hữu Hiếu 68.000 UAD và 82 triệu đồng; anh Lê Long Hải 5.000 USD và 670 triệu đồng; anh Trần Phú Thạnh 14.000 UAD và 291 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Kim Hồng 50.000 USD…

Bên cạnh đó, Loan còn dùng giấy tờ chủ quyền nhà để thế chấp cho nhiều người để vay tiền rồi bặt âm vô tín. Đến khi Công an vào cuộc xác minh thì phát hiện tất cả các loại giấy tờ mà Loan đưa cho nạn nhân đều là giấy giả.

Hiện tại, Loan đã bỏ trốn khỏi địa phương, thông qua Báo CAND, nếu ai phát hiện Loan ở đâu thì báo về Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh; ĐT: 08.38640548 gặp đồng chí Hồ Thị Bích Thuận

P.Tuyền
.
.
.