Định đốt xe máy phi tang ma tuý nhưng không thành

Chủ Nhật, 16/02/2020, 14:28
Đang chạy xe máy trên quốc lộ 48, Hoàng Văn Sâm bị CSGT bắt dừng xe để kiểm tra. Đối tượng dừng xe cúi lấy chai xăng định châm lửa đốt xe phi tang số lớn ma tuý nhưng đã bị tổ công tác khống chế, bắt giữ.

Ngày 16/2, Công an huyện Quỳ Châu ( Nghệ An ) cho biết vừa bắt giữ Hoàng Văn Sâm ( SN 1975 ) trú tại xã Trung Sơn, huyện Đô Lương ( Nghệ An ) vận chuyển số lượng lớn ma tuý. 

Hoàng Văn Sâm tại cơ quan Công an

Theo đó, vào lúc 22h ngày 15/2, trên quốc lộ 48, đoạn qua cầu Kẻ Nâm, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tổ công tác CSGT Công an huyện Quỳ Châu đang làm nhiệm vụ phát hiện xe máy BKS 37D1- 942.27 có biểu hiện nghi vấn liền ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

 Dừng xe cách khoảng 10m, đối tượng cúi xuống lấy chai xăng ra khỏi xe định châm lửa đốt thì bị Công an khống chế. 

Kiểm tra xe của đối tượng CSGT phát hiện hơn 395 gram heroin, hơn 1.000 gram ketamin, 1.051 gram ma tuý đá, 12.000 viên MTTH.

Tang vật ma tuý trái phép do Sâm vận chuyển.

Tại cơ quan Công an đối tượng khai tên Hoàng Văn Sâm ( SN 1975) quê xã Trung Sơn, huyện Đô Lương. Số lượng ma tuý trên là đối tượng lấy ở xã Châu Thôn, huyện Quế Phong định đưa về quê tiêu thụ thì bị bắt giữ. Khi bị CSGT dừng xe, Sâm đã biết bị lộ nên ý định lấy chai xăng đốt xe, phi tang số ma tuý.

Hiện đối tượng, tang vật ma tuý và phương tiện vận chuyển đang bị Công an huyện Quỳ Châu tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý.

H. Hồng
.
.
.