Thông tin về vụ việc lái xe tải đâm hỏng xe của CSGT-TT

Thứ Năm, 12/04/2018, 10:39
Sáng ngày 12-4, Công an quận Lê Chân, TP hải Phòng cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ việc lái xe tải chở vật liệu xây dựng có hành vi vi phạm TTATGT, chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ và đâm hỏng xe mô tô chuyên dụng của lực lượng CSGT xảy ra ngày 11-4 trên địa bàn quận Lê Chân để điều tra làm rõ, xử lý theo qui định của pháp luật.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 11-4, xe tải mang biển số 34C - 041.42 lái xe là Trần Văn Đại, 31 tuổi, trú huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, chở gạch lưu thông từ đường Nguyễn Văn Linh về Cầu Rào 2 không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Lê Chân.

Hiện trường vụ việc.  

Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu tài xế dừng xe. Tuy nhiên, khi dừng xe theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, lái xe không tắt máy dẫn đến bị trượt phanh lao lên phía trước, đâm đổ xe của lực lượng CSGT-TT.

Công an quận Lê Chân đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về lỗi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. 



Văn Thịnh
.
.
.