Điều tra vụ hai nhóm côn đồ hỗn chiến, chống Cảnh sát

Thứ Năm, 24/01/2013, 09:29
Ngày 23/1, được biết Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với một số đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội đang khẩn trương truy bắt hai nhóm đối tượng đòi nợ nhau, sử dụng hung khí và vũ khí nóng đánh nhau, khi phát hiện Công an đến giải quyết, một nhóm đối tượng bỏ chạy, nhóm còn lại ném quả nổ tự chế về phía tổ công tác, làm một cán bộ Công an bị thương.

Sự việc ban đầu được xác định, khoảng 11h30 ngày 22/1, Công an thị xã Sơn Tây nhận được tin báo của quần chúng về vụ việc tại khu vực Làng văn hóa, thuộc xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, đang có hai nhóm thanh niên tụ tập đòi nợ dẫn đến đánh nhau, có sử dụng hung khí và vũ khí nóng…

Công an thị xã Sơn Tây đã nhanh chóng tổ chức lực lượng và phương án ngăn chặn, đồng thời lập tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sỹ do Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSHS làm tổ trưởng đến hiện trường. Khi tổ công tác vừa đến khi vực Làng văn hóa này, nhóm đối tượng ở thị xã Sơn Tây bỏ chạy, còn nhóm đối tượng ở Sơn Đông, thị xã Sơn Tây nghi có sử dụng vũ khí nóng, nên tổ công tác đã kiểm tra bốn đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Hùng (Phương, Hùng là con trai Đức) và Phùng Văn Sơn (con rể Đức) đều trú ở Vạn An, Sơn Đông, thị xã Sơn Tây.

Số đối tượng này bỏ chạy, trong quá trình truy bắt đối tượng, Nguyễn Văn Đức đã ném lại một quả nổ tự chế về phía tổ công tác gây nên vụ nổ, hậu quả làm Trung tá Nguyễn Anh Tuấn bị thương ở phần mềm, phải đi cấp cứu. Ngay sau đó, Công an thị xã Sơn Tây đã bắt được Phùng Văn Sơn. Hiện, Phòng CSHS đang phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây tổ chức điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân, do nhóm đối tượng ở thị xã Sơn Tây đến nhà Nguyễn Văn Đức để đòi nợ. Lực lượng Công an đang mở rộng điều tra, tích cực truy bắt các đồng phạm đang bỏ trốn

Minh Mẫn
.
.
.