Điều tra vụ giết người, cướp 110 triệu đồng

Thứ Tư, 03/07/2013, 23:49

Khoảng 18h ngày 30/6, tại xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, con cháu bà Nguyễn Thị Ký (67 tuổi, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) khi đi nghỉ mát về đã phát hiện bà Ký nằm chết tại nền nhà phòng khách, đồ đạc trong nhà bị lục soát, két bạc bị cậy phá.

Được biết, khoảng 15h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Cường, con trai bà Ký có rời nhà riêng xuống xưởng cơ khí cách đó vài kilômét, bà Ký ở nhà 1 mình. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND tỉnh Thái Nguyên và Công an huyện Phổ Yên tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra tại hiện trường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định bà Nguyễn Thị Ký bị dập vỡ xương sụn cổ, tụ máu trong dẫn đến tử vong. Tài sản bị mất là 110 triệu đồng trong két và một số tài sản khác

Quỳnh Vinh
.
.
.