Điều tra vụ dùng dùi cui điện, dao cướp xe ôm

Thứ Tư, 30/07/2014, 16:59
Ngày 30/7, Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ và truy tìm 2 đối tượng đã gây ra vụ cướp xe ôm  xảy ra tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Nạn nhân là ông  Lê Viết Trình, (64 tuổi), trú ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, làm nghề lái xe ôm. Khi ông Trình đang đứng chờ khách tại ngã ba Voi, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa  thì có 2 thanh niên đi từ xe buýt xuống nhờ ông chở vào suối nước nóng ở xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương.

Ông Trình đã nhận lời và đưa 2 thanh niên trên vào suối nước nóng Quảng Yên. Tuy nhiên, khi chạy đến thôn 2, xã Quảng Yên thì 2 thanh niên đã nói ông Trình dừng xe. Xe vừa dừng, 1 trong 2 vị khách xe ôm bất ngờ dùng dùi cui điện gí vào người ông Trình khiến ông ngã xuống đường bất tỉnh.

Các đối tượng đã dùng dao đâm ông Trình rồi cướp xe máy BKS 36 B3 - 73707 để cả 2 cùng trốn khỏi hiện trường.

Rất may, nạn nhân được nhân dân phát hiện kịp thời nên báo cáo với cơ quan công an đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã may mắn thoát chết

P.A.
.
.
.