Điều tra làm rõ vụ 2 đối tượng dùng dao đuổi đánh Công an xã

Thứ Ba, 10/10/2017, 17:50
Sau khi buông lời lẽ hăm dọa, Dũng về nhà lấy 3 con dao để cùng Thiện đuổi đánh anh Tấn và sau đó bị lực lượng công an bắt giữ.

Chiều 10-10, Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 đối tượng Trần Vĩnh Thiện (40 tuổi) và Lê Dũng (38 tuổi, cùng trú thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải, huyện Phú Vang) có hành vi dùng hung khí hăm dọa, đuổi đánh một đồng chí Công an xã.

Dũng và Thiện đều là những con nghiện mới đi cai trở về địa phương. Do mâu thuẫn từ trước nên khoảng 20h tối 8-10, Thiện và Dũng điều khiển xe máy BKS: 75 F1-0521 đến nhà anh Nguyễn Đức Tấn, Trưởng Công an xã Phú Hải rồi bật các lon bia ném vào nhà anh Tấn rồi lên xe bỏ chạy.

Khi anh Tấn đuổi theo kéo ngã Thiện và Dũng xuống đường thì bị 2 đối tượng này lao vào tấn công và dùng những lời lẽ hăm doạ. 

2 đối tượng Dũng và Thiện cùng tang vật vụ án.

Thấy có người dân can ngăn, Dũng về nhà lấy 3 con dao đến cùng với Thiện tiếp tục hăm dọa và đuổi đánh anh Tấn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An, BĐBP Thừa Thiên- Huế đã phối hợp khống chế và bắt giữ đối tượng Thiện.

Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Dũng gần chợ Cự Lại Đông, xã Phú Hải nên tổ chức truy bắt. Lúc này Dũng xông ra dùng hung khí tiếp tục đuổi đánh anh Tấn nên bị khống chế, bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 con dao là tang vật vụ án.

Truy bắt nhóm côn đồ chém hai Công an gây thương tích

Chiều 10-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang truy bắt nhóm đối tượng chém đồng chí Trịnh Hoàng Đức (Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh) và đồng chí Huỳnh Ngọc Đáng (Công an xã Bắc Sơn huyện Trảng Bom) gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 23h30’ ngày 8-10, tại tiệm sửa xe Văn Phụng (thuộc ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), tổ tuần tra của Công an xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom phát hiện, nhắc nhở nhóm thanh niên nam, nữ khoảng 10 người ăn nhậu khuya thì bị 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đức (19 tuổi, ngụ ấp An Chu, xã Bắc Sơn), Nguyễn Văn Phụng và đối tượng tên Xíu (ngụ ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn) chửi bới. 

Khi tổ tuần tra vào mời 3 đối tượng này để nhắc nhở thì bị các đối tượng dùng dao chém gây thương tích cho đồng chí Đức và Đáng. Sau đó, các đối tượng bỏ trốn. Đồng chí Đức bị thương tích ở tay trái và trầy xước ở mặt, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm và đã xuất viện; đồng chí Đáng bị đứt gân tay trái phải phẫu thuật nối gân.


Truy bắt nhóm côn đồ chém hai Công an gây thương tích


 

Anh Khoa-N.Văn
.
.
.