Điều tra làm rõ 2 vụ cướp tiệm vàng ở Bình Thuận

Thứ Sáu, 28/10/2011, 16:21
Căn cứ vào tài liệu, vật chứng, dấu vết thu thập được từ vụ cướp xảy ra vào lúc 19h20' ngày 14/10 tại tiệm vàng Thu Thành, ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, ngày 15/10, Công an tỉnh Bình Thuận đã xác lập chuyên án đấu tranh do Đại tá Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận làm Trưởng ban chuyên án.
>> Việt kiều về quê cướp tiệm vàng

Với nhiều tình tiết thu thập được từ lời khai ban đầu của tên Nguyễn Phước Hải (thường gọi là Quân), trú tại số 148B/1 Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 6, TP Hồ Chí Minh; Nguyen Mark Joseph (thường gọi là Khánh), 35 tuổi, quốc tịch Mỹ, thường trú bang Texas, Mỹ, về Việt Nam từ năm 2007, hiện tạm trú tại số 423 đường Hai Bà Trưng, quận 3, TP Hồ Chí Minh, đối tượng bị Interpol ra lệnh truy nã quốc tế theo Lệnh truy nã số 4:07RC-480 công bố ngày 18/12/2009.

Ban chuyên án nhận định rất có thể vụ cướp tiệm vàng Thu Thành và vụ cướp xảy ra trước đó vào ngày 2/6/2011, tại tiệm vàng Kim Hoàng, ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình cách tiệm vàng Thu Thành chừng 200m đều do tên Nguyễn Phước Hải; Nguyen Mark Joseph và đồng bọn tổ chức, thực hiện. Qua đấu tranh, tên Nguyễn Phước Hải và Nguyen Mark Joseph đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi, cùng đồng bọn đã gây ra liên tục 2 vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Theo lời khai, trong cả hai vụ cướp tiệm vàng Thu Thành và tiệm vàng Hoàng Kim, tên Nguyễn Phước Hải đều đóng vai trò là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Để thực hiện hành vi phạm tội, tên Nguyễn Phước Hải vào mạng Internet đăng ký mua 1 khẩu súng điện (có 2 chức năng chích điện và bắn đạn cao su), đồng thời hắn ra một cửa hàng vật liệu xây dựng mua 1 cây búa. Ngày 29/5/2011, Nguyen Mark Joseph gọi điện rủ tên Bùi Trung Kiên (thường gọi là Ken) 27 tuổi, hộ khẩu thường trú số 51 đường Trần Cao Vân, phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng tham gia.

Các tên Nguyễn Mark Joseph, Nguyễn Phước Hải, Bùi Trung Kiên, Huỳnh Quốc Thái và Nguyễn Bảo Quốc.

Ngày 30/5, Hải đến quận Gò Vấp, TP HCM thuê một xe ôtô Innova 7 chỗ ngồi và liên lạc với Nguyen Mark Joseph đến nhận xe. Đến khoảng 23h cùng ngày, bọn chúng lấy trộm chiếc xe ôtô 4 chỗ, hiệu Nissan BKS 52N-8572 để dùng làm phương tiện đi cướp tiệm vàng.

Sau khi bàn bạc, Hải, Mark Joseph và Kiên điều khiển cả 2 xe ôtô ra huyện Tuy Phong, tổ chức ăn nhậu tại một quán gần bãi biển. Đến khoảng 18h ngày 2-6, bọn chúng đi theo tuyến đường ven biển đến xã Chí Công, huyện Tuy Phong, chúng để xe ôtô Innova ở bên đường khóa cửa xe, rồi cùng nhau lên xe ôtô 4 chỗ do tên Mark Joseph điều khiển đi về thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình thực hiện phi vụ cướp tiệm vàng.

Đến trước tiệm vàng Hoàng Kim, tên Mark Joseph dừng xe ôtô, cả bọn dùng súng giả, súng điện, búa… xông vào khống chế chủ tiệm vàng, dùng búa đập vỡ kính tủ tiệm vàng cướp đi một số lượng lớn vàng các loại. Sau đó, bọn chúng lên xe ôtô 4 chỗ chạy về xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận lấy xe Innova về TP Hồ Chí Minh; tên Hải đã dùng xăng dự phòng mua trước đó, đốt chiếc xe Nissan mà chúng dùng làm phương tiện gây án, rồi cùng nhau tẩu thoát trước sự truy lùng gắt gao của lực lượng Công an.

Tại cơ quan điều tra, tên Nguyễn Phước Hải khai nhận, sau khi cướp tiệm vàng Hoàng Kim ở chợ Lầu, Bình Thuận, khi về đến TP Hồ Chí Minh, Hải đi mua một số dụng cụ về nấu chảy, gia công số vàng cướp được ngay tại nhà của y, tổng cộng được khoảng 7,2 lượng. Sau đó, Hải cùng Mark Joseph đưa số vàng cướp được về tỉnh Tây Ninh bán được hơn 160 triệu đồng. Hải và Mark Joseph đưa cho Kiên 49 triệu đồng. Số còn lại, tên Hải và Mark Joseph chia nhau tiêu xài.

Từ lời khai của các đối tượng, 8h30' ngày 23/10, tổ trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Bình Thuận đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ tên Bùi Trung Kiên trong lúc hắn đang ở cùng người tình tại số 41 đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Đến khoảng 16h cùng ngày, tên Kiên, đối tượng cuối cùng trong chuyên án cướp tiệm vàng đã được di lý về Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, tên Kiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn trong việc thực hiện vụ cướp tiệm vàng Hoàng Kim. Khám xét khẩn cấp nơi ở của tên Nguyễn Phước Hải, cơ quan CSĐT đã thu giữ được 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 2 cây súng điện, 1 chai thuốc gây mê và một số vam phá khóa, dụng cụ dùng để chế biến vàng…

Phương Nam - Tiến Công
.
.
.