Đã có manh mối đầu tiên vụ giết người, chặt xác ở Cao Bằng

Thứ Hai, 19/09/2016, 21:04
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đang phối hợp với Cục CSHS vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc anh Bế Ích H. (29 tuổi), hiện đang làm bảo vệ tại Trường Tiểu học Bản Co, (xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) bị sát hại, thi thể bị chặt thành nhiều mảnh giấu trong 2 bao tải vứt bên vệ đường tại thôn Bản Co.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, khoảng 23h đêm 16-9, Công an huyện Phục Hòa ( Cao Bằng) nhận được tin báo của Công an xã Triệu Ẩu ( huyện Phục Hòa ) về việc phát hiện 2 bao tải xung quanh có nhiều vết máu vứt ở bụi cây ven đường tỉnh lộ 208 tại khu vực Pò Lùng, Bản Co, xã Triệu Ẩu (cách biên giới Trung Quốc  khoảng 6 - 7km).

Bảo vệ hiện trường vụ án.

Khi rạch mở 1 bao tải để kiểm tra thì phát hiện bên trong có giấu nhiều phần thi thể bị cắt rời của một nam thanh niên. Công an huyện Phục Hòa đã tổ chức lực lượng  phối hợp với Công an xã, Dân quân xã bảo vệ hiện trường vụ án, điều tra  thu thập thông tin có liên quan đồng thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh.

Trước vụ án mạng nghiêm trọng trên, Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, cử đoàn công tác tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra vụ án, đồng thời, báo cáo sự việc lên Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Qua công tác điều tra ban đầu đã xác định, nạn nhân là anh Bế Ích H., 29 tuổi, trú tại xóm Bản Co, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa. là nhân viên bảo vệ Trường tiểu học Bản Co.

Theo thông tin từ  gia đình nạn nhân, khoảng 11h trưa ngày 16-9, anh H.  ra sông đánh cá. Khoảng 15h chiều, vẫn không thấy trở về ăn trưa nên gia đình đã huy động mọi người đi tìm. Đến khoảng 21h cùng ngày, người dân đã phát hiện 2 bao tải đựng các phần thi thể của anh H. bên vệ đường tỉnh lộ 208 đoạn qua Bản Co như đã nói ở trên.

Chia sẻ cùng PV, Đại tá Trần Văn Huân, Trưởng Công an huyện Phục Hòa cho biết, lâu nay tình hình an ninh tại địa bàn khá ổn định, chưa từng xảy ra vụ án nào kinh hoàng như vậy. Vụ án mạng này đã khiến người dân địa phương hoang mang, nhiều người đồn thổi cho rằng anh H. bị sát hại để lấy nội tạng.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. 

Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, sau một thời gian khẩn trương tung lực lượng điều tra, tìm kiếm, khoảng 11h trưa nay (19-9), phần thi thể còn lại của anh Bế Ích H. đã được lực lượng điều tra đã tìm thấy tại khu vực cách hiện trường trước đó phát hiện 2 bao tải chứa các phần thi thể khác của nạn nhân khoảng 2 km. Điều này đã xóa tan dư luận trong quần chúng nhân dân địa phương cho rằng anh H. bị sát hại để lấy nội tạng.

Hiện, Công an tỉnh Cao Bằng đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự  tiếp tục điều tra, nhằm nhanh chóng xác định được đối tượng gây án, cũng như động cơ, mục đích gây án của kẻ thủ ác man rợ này.

Thanh Duyên – Tâm Minh
.
.
.