Đi “vặt” gương ôtô không quên mang "phóng lợn"

Thứ Hai, 14/04/2008, 15:35
Khi bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp gương ôtô, 2 anh em Long và Vượng đã dùng dao chọc tiết lợn chống lại lực lượng Công an...

14h30' ngày 8/4, tổ công tác của Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội thực hiện kế hoạch tuần tra mật phục phòng chống tội phạm tại tuyến đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, phát hiện hai đối tượng trộm cắp gương ôtô đang đỗ tại trước cửa nhà số 96 Hai Bà Trưng.

Khi bị bắt giữ, hai đối tượng đã dùng dao chọc tiết lợn ("phóng lợn") chống lại, nhưng đã bị tổ công tác phối hợp cùng CSGT đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu khống chế.

Hai đối tượng là Hoàng Đức Long, 32 tuổi, và Hoàng Đức Vượng (em ruột Long), 29 tuổi, đều trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng.

Các đối tượng khai nhận hồi 13h30' và 14h cùng ngày đã gây ra 2 vụ trộm cắp gương của 2 chiếc xe ôtô đỗ ở 91 phố Lý Thương Kiệt và 153 phố Nguyễn Thái Học.

Tang vật thu giữ là 3 gương ôtô và 2 dao nhọn

T.H.
.
.
.