Đi uống nước, “tranh thủ” giật điện thoại

Thứ Hai, 03/10/2016, 11:06
Tại quán cà phê Giọt Sương, thấy anh Tú đang dùng điện thoại để đọc báo, Danh điều khiển xe máy chạy chậm đến sát bàn rồi Hải (ngồi sau xe) giật gọn chiếc điện thoại của trên tay anh…

Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Phạm Hữu Hải (26 tuổi, ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, Bình Phước) về hành vi cướp giật tài sản.

Phạm Hữu Hải và Trần Hữu Danh.

Trước đó, Hải và Trần Hữu Danh (22 tuổi, ngụ xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp) đến quán cà phê Giọt Sương, thuộc ấp 1, xã Tân Khai để uống nước giải khát. Khi chuẩn bị ra về, Hải thấy anh Vũ Văn Tú (24 tuổi, ngụ ấp 7, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản) đang ngồi uống nước, cách bàn của Hải khoảng 5m, đang dùng điện thoại di động hiệu Samsung A5 Galaxy A5 (trị giá 9 triệu đồng) để đọc báo.

Lập tức, Danh điều khiển xe máy chạy chậm đến sát bàn anh Tú rồi Hải dùng tay giật chiếc điện thoại của anh Tú tẩu thoát về hướng huyện Lộc Ninh, Bình Phước.

Tuy bất ngờ nhưng anh Tú vẫn bình tĩnh dùng xe máy đuổi theo, đồng thời điện báo cho cơ quan Công an truy bắt.

Cuộc truy đuổi kéo dài hơn 30km đến ấp Tam Nguyên, xã Lộc Quang (huyện Lộc Ninh) thì lực lượng Công an bắt giữ được Hải cùng tang vật. Cơ quan điều tra đề nghị Danh (ảnh) nhanh chóng đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

V.Thủy-T.Thành
.
.
.