Đi trình báo phát hiện xe bị mất

Thứ Bảy, 14/03/2009, 09:52
Bị mất trộm xe máy, anh Dũng đến Công an phường trình báo thì gặp 3 đối tượng đang đi xe máy của mình bị hết xăng, phải dừng ngay trước cửa Công an phường.

Ngày 13/3, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Hùng, 20 tuổi, trú tại Thái Nguyên về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời tạm cho về, chờ xử lý đối với 2 đối tượng đồng phạm của Hùng là Nguyễn Ngọc Bắc và Vương Quốc Đạt (do 2 đối tượng chưa đủ 18 tuổi).

Theo tài liệu của cơ quan Công an, chiều 9/3, anh Phạm Anh Dũng dựng xe máy Nouvo ở bên ngoài một cửa hàng Internet ở phố Pháo Đài Láng thì bị mất trộm.

Khi anh Dũng đến Công an phường Láng Thượng trình báo thì phát hiện 3 đối tượng Hùng, Bắc, Đạt đang đi xe máy của mình bị hết xăng, phải dừng ngay trước cửa Công an phường.

Từ thông tin của bị hại, Công an phường Láng Thượng đã truy đuổi các đối tượng trộm cắp và bắt giữ được cả 3 tên

T.H.
.
.
.