Đi ăn trộm gặp kẻ cướp

Thứ Năm, 27/09/2012, 23:52
Sau khi đột nhập nhà dân lấy đi 1 đầu CPU máy tính, 4 cặp lục bình làm bằng gỗ trắc và thủy tùng, Sơn chở Trung cùng số tài sản trộm cắp được về TP Buôn Mê Thuột để tiêu thụ thì "chạm trán" với 4 tên cướp…

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Quang Trung (18 tuổi) trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời tích cực vào cuộc điều tra, truy bắt 4 đối tượng gây ra vụ cướp vào đêm 25/8.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 25/8, Trung cùng với Trần Kim Sơn (30 tuổi) đột nhập vào nhà anh Mai Bá Phúc (trú cùng phường) lấy đi 1 đầu CPU máy tính, 4 cặp lục bình làm bằng gỗ trắc và thủy tùng (trị giá khoảng 9.810.000 đồng). Sau đó, Sơn dùng xe máy chở Trung cùng số tài sản trộm cắp được về TP Buôn Mê Thuột để tiêu thụ. Khi cả hai vừa đi đến ngã ba thuộc xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar thì bất ngờ từ phía sau có 4 đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát xe của Sơn và Phúc, một tên dùng dao chém nhiều nhát vào lưng, tay của Sơn, làm Sơn và xe ngã xuống đường. Khi Sơn vừa ngã xuống, bị một tên khác dùng dao chém đứt gân chân rồi lục túi lấy đi chiếc bóp đựng tiền cùng chiếc xe máy BKS 47C1-033.69 của Sơn tẩu thoát.

Còn Trung khi bị tấn công đã ôm theo 4 cặp lục bình bỏ chạy vào một lô cà phê gần đó trốn nên thoát nạn.

Hiện do Sơn đang được điều trị vết thương nên Công an thị xã Buôn Hồ tiến hành xác minh điều tra xử lý sau

Văn Thành
.
.
.