Đeo bám khống chế đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản

Thứ Ba, 30/05/2017, 16:51
Không có tiền tiêu xài, Chung thường sử dụng xe máy dạo quanh các con đường ở trung tâm tìm "con mồi" để cướp. Tuy nhiên, mọi hành vi của Chung đã bị các nạn nhân tố cáo và trong một lần định ra tay cướp giật tài sản, Chung bị tổ trinh sát hình sự bắt giữ...

Ngày 30-5, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Hoàng Cảnh Chung (27 tuổi, ngụ Tân Bình) để điêu tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Khoảng 17h30’ ngày 29-5, Chung điều khiển xe máy BKS 52U1-4627 lưu thông trên các tuyến đường ở trung tâm thành phố tìm kiếm “con mồi” cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Khi đến giao lộ Lê Lai-Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, phát hiện “con mồi”, Chung định áp sát giật tài sản thì bị tổ Cảnh sát hình sự-Công an quận 1 bắt giữ đưa về trụ sở.

Đối tượng Chung

Tại cơ quan điều tra, Chung khai không có nghề nghiệp ổn định, thiếu thốn tiền bạc nên thường ra trung tâm thành phố kiếm những du khách hoặc người đi chơi khuya ra tay cướp.

 Vụ gần đây nhất là  chiều tối 22-5, Chung phát hiện bà Đàm Diệu Khanh đứng ở cửa Tây chợ Bến Thành nên áp sát giật sợi dây chuyền (trị giá hơn 20 triệu đồng) của bà Khanh rồi bỏ chạy. Trong lúc tháo chạy, mặt dây chuyền bị rơi mất nên Chung đem bán sợi dây chuyền được 4,5 triệu đồng. Sau khi xài hết tiền, Chung tiếp tục đi tìm “con mồi” thì bị bắt.

Hàn Phi
.
.
.