Đề nghị truy tố nhóm 10 bị can đánh hai cán bộ Công an

Thứ Năm, 30/08/2018, 09:22
Nhóm bị can khai nhận, bản thân là người vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trên tuyến quốc lộ 30, từ thị xã Hồng Ngự đến TP Cao Lãnh tiêu thụ. Trong quá trình vận chuyển, các bị can hỗ trợ cho nhau để qua mặt lực chức năng.

Ngày 30-8, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện KSND đề nghị truy tố nhóm 10 bị can về các hành vi “Chống người thi hành công vụ, Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản”.

Bị can Hà Văn Trường (Nu Hai lúa, 30 tuổi, ngụ thị xã Hồng Ngự) bị truy tố cả 3 tội danh trên. Bị can Nguyễn Ngọc Lâm (Lâm Bê, 33 tuổi, ngụ huyện Tam Nông) và 8 người khác bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” hoặc “Cố ý gây thương tích”. 

Lâm Bê.
Nu Hai lúa.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận là người vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trên tuyến quốc lộ 30, từ thị xã Hồng Ngự đến TP Cao Lãnh tiêu thụ. Trong quá trình vận chuyển, các bị can hỗ trợ cho nhau để qua mặt lực chức năng. Nu Hai lúa và Lâm Bê có vai trò chính, những bị can còn lại chủ yếu chở thuê cho Nu Hai lúa hoặc Lâm Bê. 

Chiều 1-3, Nguyễn Minh Dương (25 tuổi, ngụ, huyện Tam Nông) vận chuyển thuốc lá lậu từ Hồng Ngự về đến Cao Lãnh thì gặp Tổ tuần tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang làm nhiệm vụ trên QL30 nên bỏ chạy, tự té ngã tử vong. Nu Hai lúa, Lâm Bê và nhóm 8 bị can có hành vi ngăn cản không cho đưa nạn nhân đi cấp cứu. 

Trường giật thuốc lá lậu được lực lượng tạm giữ tại hiện trường cùng với Lâm Bê kích động các bị can khác đánh, gây thương tích cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ.

Như Anh
.
.
.