Đe dọa hãm hại thân nhân sĩ quan Công an

Thứ Sáu, 28/09/2007, 11:06
Anh Trần Thanh Toan, Phó trưởng Công an phường Phủ Liễn, Kiến An và anh Ngô Đăng Hải, Trưởng Công an phường Bắc Sơn, Kiến An, TP Hải Phòng liên tục bị anh em Định - An đe doạ "giết cả nhà"...

Đầu tháng 9/2007, Nguyễn Xuân Định (35 tuổi), ở tổ 9, khu I, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng (đối tượng có 2 tiền án, 1 tiền sự) cùng anh trai là Nguyễn Xuân An (39 tuổi), ở số nhà 1/84 Nguyễn Lương Bằng, phường Phủ Liễn, Kiến An, Hải Phòng, (đối tượng có một tiền án) đã nhiều lần đến cơ quan và nhà riêng anh Trần Thanh Toan, Phó trưởng Công an phường Phủ Liễn, Kiến An và anh Ngô Đăng Hải, Trưởng Công an phường Bắc Sơn, Kiến An gây rối, đe dọa giết họ và vợ con họ, gây cho thân nhân các anh Toan, Hải luôn lo sợ.

Qua điều tra, Định và An có cửa hiệu cầm đồ ở số 1/84 Nguyễn Lương Bằng, Kiến An từng bị Công an phường cùng các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện sai phạm, lập biên bản và nhắc nhở. Con gái của An bán số đề cũng đã bị Công an phường bắt xử lý.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/9, Công an quận Kiến An đã bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Định và Nguyễn Xuân An để xử lý theo pháp luật.

Cùng thời gian này, Trần Văn Tuấn (30 tuổi), ở tổ 9, phường Ngọc Sơn, Kiến An (đối tượng có 2 tiền án) đã dùng dao đe dọa giết gia đình chị Đặng Thị Lan ở khu 2, phường Ngọc Sơn, Kiến An và chặn đường dọa giết chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh viên Trường Đại học Hải Phòng, khiến chị Ánh lo sợ phải bỏ học về quê.

Ngày 18/9, cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An bắt khẩn cấp Trần Văn Tuấn

Quốc Phòng
.
.
.