Đánh người trọng thương vì nghi chỉ đường đểu

Thứ Ba, 15/04/2014, 16:27
Ngày 15/4, Công an huyện Long Mỹ (Hậu Giang) cho biết, đang tích cực điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn vào 20h ngày 9/4, tại ấp 6, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, Đinh Hoàng Khâm (37 tuổi, ngụ ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) điều khiển xe môtô đi ngang nhà ông Nguyễn Văn Giữ (ngụ ấp 6, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ) thì dừng lại hỏi đường. Ông Giữ đã tận tình chỉ đường cho Khâm, nhưng y lại không tin nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Khi đó, vợ ông Giữ là bà Mai Thị Nhị đến can ngăn hai bên ra. Tuy nhiên, Khâm xuống xe dùng chân đạp vào người ông Giữ, khiến ông ngã vật xuống đất. Chưa dừng lại, Khâm điện thoại cho Mạc Đăng Khoa và Nguyễn Khánh Duy (cùng ngụ ở địa phương) chạy đến xông vào nhà, dùng dao, ống tuýp sắt hàng hung ông Giữ.

Hậu quả, ông Giữ bị thương nhiều vết ở đầu, tay, chân và hiện đang điều trị ở BVĐK Trung ương Cần Thơ

N.Thơ
.
.
.