Dắt đồng bọn vào nhà chú trộm vé độc đắc

Thứ Tư, 18/02/2009, 14:51
Giàu dẫn đồng bọn đột nhập vào nhà chú mình (anh Đúng) để trộm vé số trúng giải đặc biệt. Bị phát hiện, chúng khống chế anh Đúng lấy dây chuyền và đồng hồ.

Ngày 15/2, cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, Lê Văn Hóa (18 tuổi, ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM), đối tượng cuối cùng tham gia cướp tài sản ở xã Thạnh Hoà (Bến Lức) đã ra Công an huyện Bến Lức đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn.

Trước đó, vào lúc 19h30 ngày 9/2, anh Dương Văn Đúng (41 tuổi), ngụ ấp 6, xã Thạnh Hòa (Bến Lức) bị đứa cháu trai Nguyễn Văn Giàu (24 tuổi, ngụ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa - Long An) dẫn Phương, Cường, Hóa đột nhập vào nhà anh Đúng để trộm vé số trúng giải đặc biệt.

Khi bị phát hiện, chúng khống chế anh Đúng lấy 1 dây chuyền vàng, 1 đồng hồ.

Sau đó Giàu bị bắt trên đường lẩn trốn, 3 đối tượng còn lại lần lượt sa lưới pháp luật

Nhã Phong
.
.
.