Đặt bao tải chứa thi thể chồng trước cổng trường

Thứ Tư, 22/04/2009, 14:08
Sáng 21/4, những người đi tập thể dục phát hiện chiếc bao bố nằm trước cổng trường Trưng Vương, thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) có nhiều vết máu khả nghi. Bên trong là thi thể một người đàn ông.

Cả thị xã Bảo Lộc ngày hôm qua xôn xao vì vụ án mạng này. Hàng nghìn người tụ tập trước cổng trường để xem, gây tắc nghẽn lưu thông cả khu vực.

Khám nghiệm hiện trường của Công an thị xã, thi thể được gói gọn trong chiếc bao bố và buộc kín bằng dây. Nạn nhân chết do bị đâm thủng bụng, trong túi vẫn còn điện thoại di động và một ít tiền.

Cơ quan điều tra xác định, người chết là Bùi Đặng Lộc (37 tuổi) làm nghề sửa xe máy. Nhà anh Lộc chỉ cách trường Trung Vương khoảng 300 m. Thủ phạm là người vợ, Đặng Thị Minh Loan.

Khai báo tại cơ qua Công an, Loan thừa nhận đêm hôm trước hai vợ chồng có chuyện xích mích cãi nhau. Người vợ đã sát hại chồng rồi cho thi thể vào bao bố bỏ trước cổng trường.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra vụ án

Theo Quốc Dũng (VnExpress)
.
.
.