Đập phá quán, rồi chém nhân viên để đòi nợ

Thứ Sáu, 22/05/2009, 08:53
8 đối tượng đi 4 xe máy mang theo dao, kiếm vào một quán ăn trên đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, Hà Nội để đòi nợ. Sau khi đập phá quán, chúng chém vào tay một nhân viên ở đây.

Ngày 21/5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tây Hồ đã bắt và tạm giữ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Anh Vũ, 27 tuổi, trú tại tổ 49 (Yên Hoà, Cầu Giấy), có 2 tiền sự, 1 tiền án; Nguyễn Đăng Huynh, 27 tuổi, trú tại ngõ 2, Hàng Khoai (Đồng Xuân, Hoàn Kiếm), có 2 tiền sự; Nguyễn Văn Triển, 20 tuổi, trú tại xóm 1, Cổ Nhuế, Từ Liêm; Đỗ Văn Dũng, 20 tuổi, trú tại xóm 8 (Phúc Thuỷ, Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam) đã gây ra vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 21h ngày 27/4, có 8 đối tượng đi 4 xe máy mang theo dao, kiếm vào một quán ăn trên đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân để đòi nợ. Sau khi đập phá quán, chúng chém vào tay một nhân viên ở đây.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Tây Hồ đang truy bắt các đối tượng còn lại

G.H.
.
.
.