Vào nhà nghỉ "đập đá" vẫn bị tóm

Thứ Sáu, 10/06/2016, 15:07
Do “thèm” ma túy nên Phú đi tìm thuốc thỏa mãn cơn nghiện để tránh gây nguy hiểm cho người thân. Sau đó, Phú xuống Bến xe An Sương (TP.Hồ Chí Minh) mua số ma túy đá...

Chiều 10-6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp cùng Công an xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ thuộc ấp 3, xã Tiến Thành.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Phan Văn Phú (31 tuổi, ngụ xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đang tàng trữ trên người 6 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 11 gam.


Phan Văn Phú và tang vật.
Tại cơ quan Công an, Phú khai nhận, do “thèm” ma túy nên Phú đi tìm thuốc thỏa mãn cơn nghiện để tránh gây nguy hiểm cho người thân. Sau đó, Phú xuống Bến xe An Sương (TP.Hồ Chí Minh) mua số ma túy đá trên với giá 6.000.000 đồng đem về nhà nghỉ sử dụng. 
Minh Chính
.
.
.