Đạo chích trà trộn lễ hội chùa Bà

Thứ Hai, 05/03/2007, 15:52
Lễ hội chùa Bà (tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) vào dịp rằm tháng Giêng hằng năm thu hút hàng triệu lượt người tham gia. Nhiều đối tượng xấu cũng đổ về chùa, lợi dụng sơ hở của khách thập phương để thực hiện hành vi cướp giật, móc túi…

Lực lượng Công an địa phương cho biết: Ngay trong đêm 1/3, đã xảy ra 4 vụ móc túi lấy ĐTDĐ của khách, và cảnh báo trong các lễ chính tiếp theo sẽ rất đông người tham dự, hoạt động của các đối tượng xấu sẽ rất phức tạp. Cùng với đó là nạn chèo kéo khách, đồng thời tăng giá "chém" khách của nhiều loại dịch vụ xung quanh chùa.

Đêm 1/3, 1 con chim sẻ phóng sinh bán trước cổng chùa có giá 10 ngàn đồng; 1 bó nhang nhỏ giá 5.000 đồng, đắt gấp 4 lần so với giá bình thường; dịch vụ giữ xe gắn máy 5.000 đồng/chiếc, có nơi nâng giá từ 8.000 đến 10.000 đồng/chiếc.

Theo Ban Tổ chức lễ hội, mặc dù địa phương đã bố trí lực lượng bảo đảm trật tự an toàn cho lễ hội, nhưng do số người quá đông cùng một lúc chắc chắn rất khó quản lý, khách thập phương về dự lễ hội cần nâng cao cảnh giác

B.Dũng
.
.
.