Đánh sập đường dây lô đề tiền tỷ ở Bình Định

Thứ Năm, 01/10/2020, 21:07
Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã đánh sập đường dây cờ bạc tiền tỷ dưới hình thức số đề

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ngày 1-10 cho biết, 6 đối tượng trong một đường dây đánh bạc tiền tỷ dưới hình thức số đề vừa bị khởi tố về tội “Đánh bạc” là Nguyễn Thành Trung (SN 1989), Nguyễn Thành Nhã (SN 1997) cùng trú ở xã Phước Thuận; Trần Thanh Tùng (SN 1990) trú ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước; Phạm Ngọc Hoàng Trâm (SN 1998) trú ở phường Nhơn Phú; Lê Thị Hậu (SN 1972) trú ở phường Lê Hồng Phong và Phạm Thị Diệu (SN 1997) trú ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. 

Ngoại trừ Phạm Ngọc Hoàng Trâm bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, 5 bị can còn lại đều bị bắt tạm giam.

Kiểm tra thông tin trên điện thoại của các đối tượng đánh bạc.

Để đánh sập đường dây đánh bạc với quy mô lớn, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định nhiều ngày đêm truy bám, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan và xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa. 

Hàng chục tụ điểm đánh bạc dưới hình thức số đề qua mạng ở địa bàn huyện Tuy Phước và TP Quy Nhơn đã bị vây bắt đồng loạt. Tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, các trinh sát bắt quả tang hai anh em ruột Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thành Nhã đang ghi đề qua Zalo, thu giữ nhiều tang vật gồm điện thoại, máy tính và các tài liệu ghi đề có tổng số tiền đánh bạc gần 570 triệu đồng. 

Tại 11 tụ điểm ở các phường Đống Đa, Lê Hồng Phong, Thị Nại, Nhơn Phú, TP Quy Nhơn và 8 tụ điểm khác ở hai xã Phước Sơn, Phước Thuận, huyện Tuy Phước cũng bị “đột kích” bất ngờ. Các trinh sát hình sự thu giữ nhiều tang vật có liên quan cùng các tài liệu ghi đề có tổng số tiền đánh bạc hơn 1 tỷ đồng.

Đối tượng đánh bạc khai báo hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Từ kết quả đấu tranh khai thác nóng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xác định đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Nguyễn Thành Trung. Các “chân rết” của Trung sử dụng điện thoại thông minh, ứng dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp các bảng dãy số để cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn Facebook, Zalo với số tiền đánh bạc mỗi ngày từ 500.000 đồng đến 1 tỷ đồng. 

Hầu hết các “chân rết” đều là anh em, người thân của Trung nên liên kết chặt chẽ, sử dụng điện thoại dành riêng cho việc chuyển thông tin đánh bạc và mạng xã hội hoặc điện thoại ghi âm, thường xuyên thay đổi địa điểm để né tránh tầm kiểm soát của công an…

Phương Lan
.
.
.