Đánh người trọng thương rồi bỏ trốn

Thứ Hai, 31/12/2012, 19:53
Ngày 31/12, thượng tá Trần Thủy Hồng - Trưởng Công an Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết cơ quan này vừa bắt giữ 5 đối tượng gây rối trật tự, đánh người trọng thương rồi bỏ trốn.

Các đối tượng và hung khí gây án.

Theo đó, khoảng 14h ngày 29/12/2012, nhận được tin báo tại đường Nam Song thuộc xã Thuận Lộc - Thị xã Hồng Lĩnh xẩy ra vụ đánh nhau giữa nhóm 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hoàng (18 tuổi); Võ Văn Quân (30 tuổi); Võ Văn Hoà (26 tuổi); Trần Hùng Mạnh (25 tuổi) và Nguyễn Văn Quỳnh (38 tuổi) đều thường trú tại xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh đã dùng ống tuýp sắt đánh 2 anh Trần Trung Lưu (19 tuổi) và Trần Văn Hoàng (18 tuổi) thường trú phường Nam Hồng - Thị xã Hồng Lĩnh. Hậu quả 2 anh Lưu, Hoàng bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; sau khi gây án 5 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, không để đối tượng bỏ trốn, đến 6h ngày 30/12/2012, cơ quan điều tra đã bắt được 5 đối tượng bỏ trốn và thu  giữ 3 ống tuýp, 1 dao nhọn và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở Công an Thị xã Hồng Lĩnh để điều tra làm rõ

Phan Quyên - Anh Dũng
.
.
.