Đánh người hộ bạn

Thứ Sáu, 01/12/2006, 14:06
Đi "hỗ trợ" bạn đánh nhau, Lượng rủ Luân và Hồ (20 đi cùng. Hồ cầm một cây cơ bi da đã bị gãy làm hung khí gây án. Khi đến phòng anh Nhơn, Hồ hùng hổ dùng cơ bi da đánh vào đầu anh Nhơn...

Ngày 28/11 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án cùng đối tượng Phạm Long Hồ có dấu hiệu phạm tội "Giết người" quy định tại Điều 93 BLHS đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Lúc 18h30' ngày 18/11, Nguyễn Minh Cảnh (16 tuổi, ngụ tại ấp 6, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi) đi ngang phòng trọ của anh Đỗ Thành Nhơn (17 tuổi, ngụ cùng ấp với Cảnh), Nhơn hỏi Cảnh "Mày nhìn cái gì?".

Cảnh cho rằng mình bị Nhơn "nhìn đểu" nên tỏ ra uất ức bỏ đi gặp Trần Cát Lượng (15 tuổi), Nguyễn Thanh Toàn (20 tuổi), Lê Bình Dương (16 tuổi), Nguyễn Thế Hải (18 tuổi), Nguyễn Bá Lộc (15 tuổi), Nguyễn Văn Pha (19 tuổi), Trần Thanh Phước (21 tuổi), cùng ngụ trên địa bàn xã. Cảnh rủ Lượng, Toàn, Dương đi đến nhà anh Nhơn gây sự.

Vào phòng trọ đánh anh Nhơn, Cảnh bị Nhơn giữ lại. Lượng đứng ngoài cửa liền chạy xe tới bàn bi da gần đó gọi Hải, Lộc, Pha, Phước đến hỗ trợ. Trên đường đi, Lượng gặp và rủ Nguyễn Minh Luân (21 tuổi) và Phạm Long Hồ (20 tuổi), ngụ cùng xã đi cùng.

Hồ cầm một cây cơ bi da đã bị gãy làm hung khí gây án. Khi đến phòng anh Nhơn, Hồ hùng hổ dùng cơ bi da đánh vào đầu anh Nhơn, còn Hải, Phước, Pha dùng tay đánh gây thương tích nặng cho anh Nhơn.

Anh Nhơn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, với thương tích chấn thương lõm sọ kín đỉnh trái, phẫu thuật cấp cứu kịp thời nên qua khỏi cơn nguy kịch.

Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Củ Chi tiến hành truy xét các đối tượng. Trước cơ quan Công an, Phạm Long Hồ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cùng đồng bọn

T.D.
.
.
.