Đánh, làm nhục một Việt kiều trên đường phố Hà Nội

Thứ Năm, 21/02/2013, 16:41
Cho rằng anh Đạt lấn làn đường của mình, Chính và 3 đối tượng khác đã ép anh Đạt xuống xe và quỳ xuống đường xin lỗi sau đó cả nhóm dùng tay chân đấm đá làm anh Đạt bị thương.

Chiều 20/2, theo Đội chống cướp, cướp giật (Đội 8) thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội, có sự phối hợp của Công an quận Hoàng Mai và một số đội nghiệp vụ của Phòng này đã làm rõ 3 đối tượng gồm: Trương Văn Chính, 29 tuổi, trú tại Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì; Trần Anh Tùng, 22 tuổi, trú tại Tổ 12, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai và Ninh Xuân Trường, 28 tuổi, trú tại Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, lái xe taxi hãng Hà Anh. Còn đối tượng thứ 4 tên là Dũng (tức Mít), trú tại Đại Từ, Đại Kim, quận Hoàng Mai hiện đang vắng mặt tại nơi cư trú.

Sự việc được xác định: Vào khoảng 22h ngày 19/2, anh Trần Quốc Đạt, 42 tuổi, ĐKNK tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, hiện đang sinh sống tại Nga về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán 2013, đang lái xe ôtô trên đường đoạn ngang trước cửa số nhà 119 Định Công, thì bị đối tượng Trương Văn Chính đi xe máy sát bên và Chính cho rằng anh Đạt lấn làn đường của mình, nên đã chặn đầu xe ôtô, chửi bới, đồng thời gọi các đối tượng nêu trên đi taxi do Trường lái đến ép buộc anh Đạt xuống xe, quỳ xuống mặt đường, van xin. Ngay lập tức cả bọn này xông vào dùng chân, tay đấm đá làm anh Đạt bị thương nhẹ, rách quần áo và trình báo bị mất 1 dây chuyền vàng.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Đạt đã trình báo với cơ quan Công an. Ngay trong đêm, lực lượng Công an đã tổ chức điều tra, truy xét. Đến sáng 20/2, cơ quan Công an đã xác định rõ số đối tượng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh người và làm nhục người khác. Đồng thời đang làm rõ có hay không hành vi cướp dây chuyền vàng

Đào Minh Khoa
.
.
.