Đánh chết vợ rồi đổ là "ngã chết"

Thứ Năm, 24/11/2011, 15:40
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình mà Ngoan đã đánh chị Thủy đến chết, rồi đưa xác vợ ra bờ đường, vờ là chị Thủy bị ngã chết.

Ngày 23/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Ngoan (26 tuổi), trú tại thôn Khuổi Lài, xã Cao Minh, huyện Tràng Định về tội giết người. Người bị hại là chị Mồng Thị Thủy (31 tuổi), vợ của Ngoan. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình mà Ngoan đã đánh chị Thủy đến chết, rồi đưa xác chị ra bờ đường, vờ là chị Thủy bị ngã chết.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường trong vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã khai quật và khám nghiệm tử thi, phát hiện chị Thủy bị rạn nứt sọ não do bị đánh mạnh vào đầu. Bên cạnh đó một số nhân chứng khai trùng khớp với sự việc đã xảy ra.

Xâu chuỗi lại sự kiện, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lạng Sơn có căn cứ pháp luật chứng minh hành vi phạm tội của Triệu Văn Ngoan

Minh Anh
.
.
.