Đánh chết trộm thay vì giao nộp cho Công an

Thứ Tư, 22/04/2009, 17:48
Phát hiện kẻ gian định lấy trộm xe máy, anh Vinh cùng một số người dân thôn Võ Lăng (xã Dân Hoà, Thanh Oai, Hà Nội) hè nhau đuổi bắt. Thay vì giao nộp cho cơ quan Công an xử lý, Vinh và một số người dân thôn Võ Lăng đã đánh chết đối tượng rồi kéo xác lên đường 21B.

Khoảng 19h tối 20/4, vợ chồng anh Nguyễn Văn Vinh (trú ở thôn Võ Lăng, xã Dân Hoà, Thanh Oai, Hà Nội) đang ngồi ăn cơm trong nhà thì phát hiện một đối tượng dùng chìa khoá đang định mở khoá điện, lấy trộm chiếc xe máy Jupiter BKS 33N6 – 1178 của vợ chồng anh dựng trước cửa nhà. Thấy anh Vinh  bước ra ngoài, đối tượng chột dạ, vờ hỏi gia đình có gỗ bán không?

Biết gặp kẻ trộm, anh Vinh hỏi gã cầm cái gì trong tay thì đối tượng vội bỏ chạy. Anh Vinh vừa đuổi theo vừa hô hoán “cướp… cướp”.

Nghe tiếng anh Vinh kêu, anh Nguyễn Tiến Hùng, hàng xóm chạy ra cùng đuổi bắt kẻ gian. Đối tượng bỏ chạy ra cánh đồng rồi mất hút. Trời tối lại sợ đối tượng chạy mất, hai người hô hào bà con trong thôn ra bắt trộm. Rất đông người dân Võ Lăng đã chạy ra, quây lấy khu ruộng trên cánh đồng.

Sau khi chia nhau lùng sục, người dân đã bắt được đối tượng khi hắn đang lẩn trốn trong ruộng lúa. Không cần biết nếp, tẻ ra sao, khá đông bà con xô ngay vào đánh, đá khiến đối tượng gục xuống chết ngay tại ruộng. Sau đó họ lôi thi thể lên đường 21B vứt ở khu vực giáp ranh giữa xã Dân Hoà và xã Phương Trung (Thanh Oai, Hà Nội).

Sau khi nhận tin báo, CAH Thanh Oai phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội tổ chức lực lượng xuống hiện trường đưa xác nạn nhân về Bệnh viện huyện Thanh Oai. Nạn nhân được xác định là Phùng Văn Tú (25 tuổi, trú ở Thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội) có 1 tiền án về tội trộm cắp và là đối tượng nghiện ma tuý.

Khám nghiệm tử thi xác định, Tú bị đánh vỡ tim, vỡ gan, dập lá lách, tử vong do mất máu cấp.

Qua điều tra, đến sáng 21/4, cơ quan CSĐT CAH Thanh Oai đã ra lệnh bắt khẩn cấp các Nguyễn Văn Vinh (34 tuổi), Nguyễn Tiến Hùng (33 tuổi), Nguyễn Văn Cương (37 tuổi), Nguyễn Văn Quynh (37 tuổi) và Lê Văn Tưởng (28 tuổi), đều trú ở Võ Lăng, Dân Hoà, Thanh Oai, Hà Nội.

Đấu tranh khai thác bước đầu xác định, khi bắt giữ được Tú, nhóm Vinh, Hùng, Quynh, Tưởng đã xông vào dùng tay, chân đấm, đá. Còn Cương sử dụng cây gậy mang theo để đánh anh Tú

Thục Oanh
.
.
.