Bị đánh tử vong khi tìm gặp "người yêu" lúc đang uống rượu

Thứ Bảy, 14/03/2020, 11:06

Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Óc (SN 1990, cư trú ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.


Theo lời khai ban đầu, Óc cùng bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1965, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có quan hệ tình cảm với nhau. Vào khoảng 17h00’, ngày 9/3, Óc đang uống rượu một mình tại nhà thì bà Thủy đến tìm, cả 2 xảy ra cự cãi.

Đối tượng Óc.

Trong lúc cự cãi, Óc dùng tay đánh liên tiếp vào mặt làm bà Thủy té xuống sàn nhà. 

Chưa dừng lại, Óc tiếp tục nắm tóc bà Thủy đập mạnh đầu xuống sàn gỗ và kéo đầu lên tát liên tiếp vào mặt, làm bà Thủy bất tỉnh.

Thấy bà Thủy nằm bất động, Óc cùng người thân đưa bà Thủy đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau (10-3) bà Thủy tử vong.


Hòa Trang - Nguyễn Len
.
.
.