Đánh chết người vì mâu thuẫn đòi nợ

Thứ Sáu, 11/11/2016, 08:48
Ngày 11-11, cơ quan CSĐT Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã bắt giữ Lê Quang Tiến (37 tuổi, ngụ phường 2, TP Sa Đéc) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Trước đó, vào lúc 20h40 ngày 8-11, tại khu vực gần kho Ba ngàn, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP Sa Đéc, đã xảy ra mâu thuẫn do đòi nợ giữa hai nhóm đối tượng. 

Nhóm thứ 1 gồm: Phan Quốc Tùng (28 tuổi, ngụ khóm 1, phường 1, TP Sa Đéc) và 3 đối tượng Sang, Bằng, Dũng (chưa rõ danh tính). 

Nhóm thứ 2 gồm: Lê Quang Tiến, Te và Châu. Sau đó, nhóm của Tiến bỏ về đến ngã 6, QL80, đoạn qua ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc nên nhóm của Tùng đuổi theo đánh. Tức giận, Tiến ép xe Tùng ngã xuống đường, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Tùng gây chấn thương sọ não. 

Nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

N.Minh
.
.
.