Đánh chết con trong lúc nóng giận

Thứ Bảy, 12/02/2011, 19:00

Ngày 11/2, Đại tá Đặng Đình Soa - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Kim, 54 tuổi, trú ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa về tội giết người.

Trước đó vào khoảng 11h trưa ngày 26/1, trong lúc ông Kim đang nằm nghỉ ở nhà riêng thì người con trai là Nguyễn Ngọc Thoại, 30 tuổi đi dự tiệc tất niên ở nhà hàng xóm trở về trong trạng thái có chếnh choáng men say bia rượu. Ông Kim cất tiếng hỏi Thoại can cớ gì lại mượn men rượu đập phá tài sản nhà người thân trong ngày hôm trước, Thoại im lặng bước ra ngoài chừng 10' sau cầm thanh gỗ vuông dài 1,25m bước vào để đánh cha ruột.

Biết con mình là kẻ ngang nghịch, từng gây phiền toái nhiều người thân trong gia đình và bà con hàng xóm, nên ông Kim bật dậy chạy ra phía con kênh dẫn nước trước nhà. Thoại cầm cây đuổi theo đánh cha, nhưng trượt chân té ngã, nên ông Kim vội vã chạy tới giật lấy thanh gỗ. Hai bên giằng co vài phút, thì ông Kim tước lấy thanh gỗ. Trong cơn giận dữ vì đứa con bất hiếu, ngang ngược, ông Kim vung tay cây đánh hai nhát vào đầu và tay Thoại, khiến nạn nhân gục ngã xuống con kênh dẫn nước và tử vong. Ngay sau đó, ông Kim đến đầu thú tại Công an xã Hòa Thắng

H.Toàn
.
.
.