Đánh chết bạn học cũ

Chủ Nhật, 10/01/2010, 10:20
Gặp lại Lân khi cùng nhóm bạn đi chơi Noel, nhớ lại “mối thù” bị đánh 1 năm trước, Vương đã xông đến nắm đầu Lân kéo xuống và dùng gối thúc vào mặt, vào đầu khiến Lân bất tỉnh.

Ngày 9/1, Công an quận Cẩm Lệ cho biết đã bắt Huỳnh Ngọc Vương (17 tuổi, trú tổ 23, phường Hòa Xuân), là hung thủ đã hành hung dẫn đến cái chết của em Huỳnh Đình Lân (17 tuổi, học sinh Trường THPT Phan Thành Tài).

Cuối năm 2008, trong một lần đi học thêm về, Vương bị một nhóm thanh thiếu niên chặn đánh, trong đó có Lân là bạn học cùng khóa. Sau đó Vương đã nghỉ học.

Chiều 24/12/2009, gặp lại Lân khi cùng nhóm bạn đi chơi Noel tại khu vực Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, Vương đã xông đến nắm đầu Lân kéo xuống và dùng gối thúc vào mặt, vào đầu khiến Lân bất tỉnh. Sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Lân đã chết do chấn thương sọ não.

Sau khi gây án, biết nạn nhân bị thương nặng, Vương bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó bắt xe khách sang Lào ẩn náu một thời gian và bị bắt khi vừa về đến Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng

Thân Lai
.
.
.