Đang truy bắt những kẻ “truy sát chém chết người ở quận 4”

Thứ Hai, 06/06/2011, 08:05
Do Dũng “đô” không trả nợ cá độ, hơn 20 côn đồ với mã tấu, gậy, cây xăm gạo đã chốt chặn các lối ra vào khu vực lô A Tôn Thất Thuyết khi biết Dũng "đô" đang trú ngụ ở đây, Dũng "đô" đã sa chân vào bẫy, bị thiệt mạng.

Ngày 5/6, Công an quận 4 đã lập hồ sơ tạm giữ Huỳnh Văn Tài (tức Tài "buồm", ngụ quận 4) và Trần Khánh Tư (26 tuổi, ngụ quận 4) để tiếp tục điều tra về vụ chém chết người tại lô A chung cư Tôn Thất Thuyết cũ (phường 4, quận 4) rạng sáng 3/6. Hai đối tượng Tài và Tư đã ra đầu thú sau khi lực lượng Công an quận 4 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-Công an TP Hồ Chí Minh chính thức mở rộng vụ án.

Theo lời khai ban đầu, vụ án có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá trên mạng và đối tượng bị truy sát chém chết Hồ Giang Tín Nghĩa (tức Dũng "đô", 39 tuổi) là con bạc thua độ nhưng không trả tiền. Người cá độ và người "thuê" nhóm giang hồ truy sát đối với Dũng "đô" vẫn đang được lực lượng điều tra xúc tiến lấy lời khai để làm rõ.

Qua lời khai ban đầu của Tài "buồm" và Tư thì trong đêm truy sát, nhóm này đã gặp và nói chuyện với Dũng "đô" nhiều lần về chuyện tiền bạc cá độ. Hai bên đã thương thảo và rút đàn em về nhiều lần trước khi lời hứa trả nợ của Dũng "đô" không đúng với giao kèo. Do vậy, rạng sáng 3/6, sau khi thỏa thuận trả nợ bất thành trên bàn nhậu, hơn 20 đàn em với mã tấu, gậy, cây xăm gạo đã chốt chặn các lối ra vào khu vực lô A Tôn Thất Thuyết khi biết Dũng "đô" đang trú ngụ ở đây, Dũng "đô" đã sa chân vào bẫy, bị thiệt mạng.

Ngoài Tài "buồm" và Tư ra, một số đối tượng đã được lực lượng trinh sát khoanh vùng và tiến hành truy xét. Trong nhóm đối tượng này có một số đối tượng như: Nguyễn Thế Minh (tức Minh "khùng", 29 tuổi), Cao Phương Tâm (tức Bảo "em", 21 tuổi), Nguyễn Tấn Đạt (tức Đạt "cao", 32 tuổi). Cả ba đối tượng này đều ngụ ở quận 4.

Hiện Công an quận 4 và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án

Nghinh Phong
.
.
.