Tung tin dịch cá, bò nhiễm sán để bán hàng online

Chủ Nhật, 24/03/2019, 16:59
Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm 2 trường hợp đăng tin sai sự thật về "dịch sán lợn, trâu, bò" và cá nhiễm sán ở địa phương trên mạng xã hội facebook.


Trước đó, khoảng 19h13' ngày 18-3,  trên trang fanpage Tin nóng Lộc Bình - Lạng Sơn đã đăng tải nội dung sai sự thật về dịch lươn, cá, thịt trâu bò, gà bị nhiễm sán. Thông tin đăng tải đã làm thu hút rất nhiều lượt chia sẻ và tương tác, gây hoang mang trong quần chúng. 

Nữ chủ nhân trang fanpage Tin nóng Lộc Bình -Lạng Sơn bị cơ quan Công an triệu tập vì đưa tin sai sự thật về dịch lợn, lươn, cá, thịt trâu bò, gà bị nhiễm sán.
Hình ảnh và thông tin đăng tải sai sự thật trên trang fanpage Tin nóng Lộc Bình – Lạng Sơn.

Cơ quan Công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh, triệu tập nữ chủ nhân trang fanpage ( hiện trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) để làm rõ. 

Tại cơ quan Công an, cô gái này khai đăng tải nội dung trên nhằm mục đích thu hút lượt tương tác của người sử dụng mạng xã hội để bán hàng Online trên mạng xã hội. 

Tiếp đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 1 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook mang tên Trang Tùng (trú tại thành phố Lạng Sơn) đăng tải thông tin sai sự thật về dịch cá, bò bị nhiễm sán vào hồi 15h07’ ngày 18-3. 

Từ sự việc trên cho thấy thực trạng một bộ phận người sử dụng mạng xã hội vẫn còn nhận thức rất hạn chế về nhiều mặt: chưa nắm rõ về tính xác thực của thông tin trên mạng, cóp nhặt tin chưa được kiểm chứng để đăng tải, bình luận, chia sẻ theo tâm lý đám đông vì mục đích “câu like, câu view” hoặc nhằm tăng sự tương tác cho trang cá nhân để bán hàng trên mạng xã hội. 

Tài khoản Facebook mang tên Trang Tùng ( ở TP Lạng Sơn) đã đăng thông tin sai sự thật về dịch cá, bò bị nhiễm sán.

Đây cũng là bài học đối với người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao nhận thức về việc sàng lọc thông tin trên mạng, không nên đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh, video có nội dung chưa được kiểm chứng, đặc biệt là nói không với việc đăng tin sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, gây mất ANTT tại địa bàn. 

Hà Anh
.
.
.