Hà Nội:

Đang làm rõ vụ trọng án tại quán karaoke Minh Nguyệt

Chủ Nhật, 22/05/2005, 21:19
Vụ ẩu đả do mâu thuẫn trong quán karaoke làm anh Hoàng Anh chết trên đường tới bệnh viện; còn Trần Tuấn Anh (20 tuổi, ở tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa) bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện.

Lúc 22h30 ngày 20/5, anh Hoàng Anh (42 tuổi, ở đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng với một số bạn vào quán karaoke Minh Nguyệt, ở số 345 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân để hát.

Quán này chỉ có một phòng hát tập thể, trước đó đã có 2 tốp nam nữ đang hát. Trong đó có Nguyễn Tiến Mạnh (26 tuổi, ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) đã tiếp chuyện với một cô gái dẫn đến mâu thuẫn với Hoàng Anh. Ngay lập tức, hai bên dùng vỏ chai bia đánh nhau và rượt đuổi nhau trên đường.

CS 113 Công an quận Thanh Xuân đã ập đến bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Tiến Mạnh,  Nguyễn Thanh Đức (34 tuổi, trú ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) và Trương Hùng Anh, (23 tuổi, ở phố Quan Nhân, phường Nhân Chính), thu giữ 1 kiếm, 1 ống tuýp nước, 1 vam

M.K.
.
.
.