Đang đem xe trộm được đi bán gặp CSGT

Thứ Sáu, 28/06/2019, 15:48
Đối tượng có 5 tiền án, tiền sự, trộm được chiếc xe máy và đang trên đường đem đi bán thì bị tổ CSGT khống chế...

Khoảng 3h ngày 27-6, sau khi nướng sạch tiền vào trò game bắn cá tại một tiệm game trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, Phạm Đình Công Khanh (40 tuổi, ngụ quận 11) đi bộ về nhà ở quận 11. Trong lúc đi bộ Khanh gặp đối tượng tên Nhóc (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy trên đường nên Khanh đi nhờ xe Nhóc về nhà.

Khanh thời điểm bị tổ CSGT khống chế

Đến trước số nhà 260, Nguyễn Duy Dương, phường 14, quận 10, Nhóc phát hiện căn nhà này chỉ khép hờ cửa nên rủ Khanh vào trộm tài sản. Nhóc dừng xe để Khanh vào căn nhà trên lấy đi chiếc xe đạp điện sau đó cả 2 đem ra khu Thuận Kiều (quận 5) bán.

Sau khi có tiền 2 đối tượng tiếp tục quay lại căn nhà trên trộm chiếc xe gắn máy sau đó dắt đi tìm chỗ mở khóa. Thời điểm này tổ CSGT thuộc Đội CSGT Chợ Lớn đang trên đường tuần tra phát hiện 2 đối tượng nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Bị động Khanh quăng chiếc xe trộm được và lên xe Nhóc rồ ga bỏ chạy, tổ CSGT tổ chức truy đuổi. Đến đường Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5 tổ CSGT áp sát đạp ngã xe 2 đối tượng, Khanh bị khống chế, Nhóc chạy bộ tẩu thoát.

Được biết Khanh có 2 tiền án, 3 tiền sự về hành vi “trộm cắp tài sản” và sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 28-6, Công an quận 5 đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Khanh và tang vật cho Công an quận 10 xử lý.

Hàn Phi
.
.
.