Đang bị "treo" vẫn đi cướp

Thứ Tư, 16/07/2008, 09:09
Vừa bị xử 8 tháng tù (hưởng án treo) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, vì nghiện ma túy, Tú lại bàn với đồng bọn đi cướp tài sản.

Ngày 15/7, Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Hải, 24 tuổi, ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên và Nguyễn Ngọc Tú, 20 tuổi, ở phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên về tội cướp giật tài sản.

Cả 2 đều nghiện ma tuý nặng nên lúc nào cũng cần tiền. Chúng đã bỏ nhà lang thang và cùng nhau thuê nhà trọ ở để tiện cho việc hút hít và phạm pháp.

Tú vừa bị TAND thị xã Phúc Yên xử 8 tháng tù cho hưởng án treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Thế nhưng, án văn chưa kịp ráo mực, vì nghiện ma tuý, Tú lại bàn với Hải đi cướp giật tài sản.

Vào trưa 5/7, Hải và Tú đi xe Dream Trung Quốc, không BKS dọc theo quốc lộ 2. Đến khu vực thị trấn Hương Canh, chúng phát hiện chị Trịnh Thị Kim Tuyến đang đi xe máy một mình, ở móc treo cạnh xe có một túi xách.

Bám theo chị Tuyến đến khu vực Đầm Cả, tên Hải tăng ga vọt lên, áp sát xe của chị Tuyến. Cùng lúc đó, tên Tú ngồi đằng sau giật mạnh túi xách của chị Tuyến.

Trong túi xách của bị hại có 14 triệu đồng tiền Việt Nam, 1.000 USD, 2 cây vàng, 2 nhẫn vàng, tổng cộng gần 90 triệu đồng

H.Quyền
.
.
.