Đang bán xe máy ăn trộm thì bị bắt

Thứ Ba, 06/08/2013, 11:00
Trong lúc đang tìm mối bán chiếc xe máy trộm được thì 3 đạo chích bị Công an huyện Đắk Mil bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Xuân An (18 tuổi), Nguyễn Văn Quang (19 tuổi), trú tại xã Đức Minh, Nguyễn Ngọc Dũng (16 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sáng (17 tuổi), trú tại xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sau khi bàn bạc, lợi dụng đêm khuya, An đã phân công Dũng và Sáng đứng ngoài cảnh giới, còn An và Quang đột nhập vào nhà ông Hà Văn Khẩn ở thôn Đức An, xã Thuận An trộm cắp xe máy.

Các đối tượng lấy 1 chiếc ĐTDĐ, 1 máy cưa hiệu Stilh, 3 cặp độc bình cao khoảng 40 đến 60cm rồi lấy xe máy mang BKS 48H1-8098 của gia đình ông Khẩn chở về thị trấn Đắk Mil cất giấu. Sau khi đứng cảnh giới cho Quang và An thực hiện trót lọt vụ trộm trên, Dũng và Sáng tiếp tục đột nhập vào nhà ông Nguyễn Xuân Nguyên ở gần đó lấy chiếc xe máy mang BKS 48F1-8165 rồi chạy về thị trấn Đắk Mil cất giấu.

Sáng hôm sau, các đối tượng đưa chiếc xe máy BKS 48F1-8165 bán cho một phụ nữ không rõ lai lịch ở xã Đắk Lao với giá 4 triệu đồng, bán 5 chiếc độc bình được 500 ngàn đồng. Số tiền bán được các đối tượng đã giữ lại tiêu xài chung.

Trong lúc đang tìm mối bán chiếc xe máy còn lại thì bị Công an huyện Đắk Mil bắt giữ cùng tang vật

Minh Quỳnh
.
.
.