Đâm phụ nữ mang thai để cướp xe máy

Thứ Ba, 10/05/2011, 07:49
Nạn nhân bị 2 tên cướp dùng dao đâm vào lưng để cướp xe máy, đang mang thai nên chị đã bị sẩy thai, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất (Đồng Nai).

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Quỳnh (21 tuổi), quê tỉnh Bắc Giang và Âu Đức Thoại (21 tuổi), ngụ tại xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) về hành vi cướp tài sản.

Vào lúc 18h ngày 7/5, chị Nguyễn Thanh Nhã (23 tuổi), ngụ ở ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền (huyện Trảng Bom) điều khiển xe máy từ chợ Trà Cổ về ấp Đoàn Kết thì bị hai đối tượng đi xe máy bám theo. Đến nơi vắng vẻ, ít người qua lại (thuộc ấp Đoàn Kết), hai đối tượng này cho xe máy của chúng chạy lên, ép xe buộc chị Nhã phải dừng lại. Khi chị Nhã vừa dừng xe chưa có phản ứng gì thì bị đối tượng ngồi sau rút dao đâm vào lưng để cướp xe. Nhưng trong lúc tẩu thoát, một đối tượng bị ngã xe và bị nhân dân cư ngụ gần đó bắt giữ, giao cho Công an. Đối tượng bị bắt là Đặng Văn Quỳnh - kẻ dùng dao đâm và cướp chiếc xe máy của chị Nhã.

Khai thác nhanh Đặng Văn Quỳnh, đến 21h ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom tiếp tục bắt giữ Âu Đức Thoại khi tên này đang lẩn trốn tại nhà trọ của bạn gái hắn ở xã Bắc Sơn.

Còn chị Nhã, bị Quỳnh dùng dao đâm vào lưng khi đang mang thai nên chị đã bị sẩy thai, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất (Đồng Nai)

Thu Thảo
.
.
.