Đâm, khống chế người đi đường nhằm thoát thân

Thứ Bảy, 06/10/2012, 21:19
Bị truy đuổi vì ăn cắp xe máy, tên trộm nghiện nặng đã bỏ xe, đâm, khống chế một thanh niên đi xe máy để chạy.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương), cho biết: Đang tạm giữ Nguyễn Minh Trung (27 tuổi, quê quán huyện Bến Lức, Long An) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Trước đó, lúc 9h30’ngày 5/10, thấy một chiếc xe gắn máy cắm sẵn chìa khóa của người dân đang dựng bên lề đường trên Quốc lộ 13 nên Trung rồ ga bỏ chạy về TP Hồ Chí Minh. Ngay lúc đó, nhiều người dân phát hiện tổ chức truy đuổi Trung được khoảng 5km thì đối tượng vứt xe bỏ chạy bộ vào chợ Lái Thiêu. Tại đây, Trung lấy được 4 con dao rồi chạy tiếp ra đường quốc lộ.

Khi thấy một thanh niên chạy xe máy, Trung lao tới đâm một nhát vào bụng nạn nhân rồi nhảy lên xe khống chế, yêu cầu người thanh niên tiếp tục chạy xe để thoát thân. Tuy nhiên, sau khi chạy được khoảng 500m thì đối tượng bị người dân đuổi kịp, bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận đã bị nghiện nặng nên đi trộm kiếm tiền để hút, chích

Ngọc Hà
.
.
.