Đâm em 7 nhát dao, anh trai lĩnh 10 năm tù

Thứ Ba, 02/06/2020, 14:30
Ngày 2/6 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Giang (SN 1983, trú thôn Cây Xoài, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) 10 năm tù về tội giết người. Điều đáng nói là người bị hại trong vụ án lại chính là em ruột của bị cáo.

Theo cáo trạng, Giang là anh ruột của Nguyễn Xuân Viễn. Vì có mâu thuẫn trước đây trong gia đình nên khoảng 6h ngày 30/6/2019 Giang từ nhà mang theo 1 dao Thái Lan dài khoảng 30cm, đến phòng trọ 2, khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Ngọc, thuộc thôn Cây Xoài, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời nên Giang quay lại về nhà mình.

Bị cáo Nguyễn Xuân Giang tại tòa.

Một lúc sau, Giang tiếp tục cầm dao đến phòng trọ tìm Viễn, thấy Viễn đang nằm trên võng trước phòng trọ của Viễn, Giang đến gần, bất ngờ cầm dao bằng tay phải đâm liên tục 7 nhát vào vùng thái dương trái, vùng mi trên và mi dưới mắt trái, vùng cánh mũi trái, vùng vai phải và vùng ngực trái đến khi bị gãy lưỡi dao.

Do bị Giang đâm liên tục, Viễn vùng bỏ chạy vào khu vực ruộng trước khu nhà trọ, Giang vẫn tiếp tục cầm một cán dao đã gãy phần lưỡi đe dọa Viễn, sau đó bỏ về.

Thấy Viễn bị thương tích nên anh Nguyễn Tấn Trọng đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Hậu quả bị thương tật 16%.

Hoàng Phúc
.
.
.