Đâm chủ nợ vì đến đòi nợ con mình

Thứ Ba, 16/04/2013, 23:35
Ngày 15/4, CQĐT Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Trương Văn Dũng, 50 tuổi, ở đường Đê La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội về hành vi cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tối 11/4, Nguyễn Văn Tiến, 14 tuổi, ở Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình đi cùng Trịnh Việt Vương, 25 tuổi, ở ngõ 33, Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc đến nhà Trương Tuấn Anh, 26 tuổi, ở đường Đê La Thành để đòi 10 triệu đồng tiền nợ. Khi Tiến và Vương gặp bà Bình- mẹ của Tuấn Anh để nói chuyện thì Trương Văn Dũng là bố của Tuấn Anh ở trong nhà đi ra.

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn, đối tượng Dũng dùng dao gọt hoa quả đâm vào vai và cổ Nguyễn Văn Tiến gây thương tích. Sau đó, Tiến được đưa đi bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu

Hiếu Quỳnh
.
.
.