Chém chết người đòi nợ, 3 đối tượng lĩnh 29 năm tù

Thứ Tư, 04/09/2019, 21:32
Chiều 4/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Hiếu Trung (SN 1983, ngụ tại huyện Hóc Môn) 12 năm tù, Lê Thanh Tuấn (SN 1987, ngụ tại Quảng Ngãi) 9 năm tù, Đào Công Vũ ( SN 1993, ngụ tại Huyện Hóc Môn) 8 năm tù về tội “Giết người”.


Liên quan đến vụ án, Lê Quốc Hùng (SN 1990) và Nguyễn Thành Lộc (SN 1987) cùng ngụ tại Hóc Môn cũng bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, do vợ chồng ông Lê Thanh Tùng nợ bà N.T. L.H. gần 200 triệu đồng. Đầu tháng 12/2017, Lê Tấn Y hay đến chỗ bà H. chơi và biết việc này nên Y. đi tìm ông Tùng để đòi nợ dùm. 

Ngày 25/12/2017, Y. đến gian hàng bán đồ của Lê Thanh Tuấn (con ông Tùng) hăm dọa và không cho buôn bán nhằm gây sức ép bắt Tuấn trả nợ cho cha.

Tuấn đem chuyện này kể cho bạn nghe, nhợ bạn nhờ nói chuyện với Y. Sau đó, Tuấn và bạn hẹn Y. đến nhà Tuấn.

Khoảng trưa ngày 26/12/2017, Lê Tấn Y xông vào nhà Tuấn tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn “nói chuyện bằng kiếm” với Tuấn, Lê Hiếu Trung, Đào Công Vũ, Lê Quốc Hùng và Nguyễn Thành Lộc. 

Trong lúc chém nhau, Y bị rớt kiếm bỏ chạy. Chạy được khoảng 100m, Trung đuổi kịp và dùng dao đâm Y trúng thắt lưng. Lúc này, Tuấn và Vũ cũng chạy tới dùng dao tự chế chém vào chân Y. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.


Bùi Phan
.
.
.